Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi đêm có 300 tấn nông sản về chợ Dầu Giây

09:08, 01/08/2018

(ĐN) - Hiện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất) mỗi đêm có khoảng 300 tấn nông sản từ các nơi đưa về. Trong đó gần 50% lượng hàng hóa từ Đồng Nai còn lại là các tỉnh, thành khác.

(ĐN) - Hiện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất) mỗi đêm có khoảng 300 tấn nông sản từ các nơi đưa về. Trong đó gần 50% lượng hàng hóa từ Đồng Nai còn lại là các tỉnh, thành khác.

Mua bán tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất).
Mua bán tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Theo Sở Công thương, sau hơn 1 năm khai trương, chợ đã hoạt động được hơn 30% công suất. Như vậy, chợ Dầu Giây đi vào hoạt động khá nhanh so với những chợ đầu mối nông sản thực phẩm trong vùng. Hiện Sở Công thương vẫn tiếp tục phối hợp với ban quản lý chợ các địa phương kết nối với doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác đưa trái cây, rau củ quả về chợ đầu mối để tiêu thụ.

Rau củ quả, trái cây tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây hiện cung cấp sỉ cho nhiều tiểu thương ở các chợ tại khu vực Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom và Long Khánh. Ngoài ra, nhiều tiểu thương từ TP.Hồ Chí Minh cũng đã về đây lấy hàng để bỏ mối.

Uyển Nhi

Tin xem nhiều