Báo Đồng Nai điện tử
En

Sử dụng mạng xã hội để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền

05:08, 22/08/2018

(ĐN)- Ngày 22-8, hơn 40 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh đã tham dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

(ĐN)- Ngày 22-8, hơn 40 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh đã tham dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Đại diện PA83 (Công an tỉnh) truyền đạt kỹ năng nắm bắt xử lý thông tin trên mạng xã hội; kỹ năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tại buổi tập huấn
Đại diện PA83 (Công an tỉnh) truyền đạt kỹ năng nắm bắt xử lý thông tin trên mạng xã hội; kỹ năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, được cán bộ phòng PA83 (Công an tỉnh) truyền đạt kỹ năng nắm bắt xử lý thông tin trên mạng xã hội; kỹ năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Theo đó, các cán bộ công đoàn cần hết sức tỉnh táo để lựa chọn những thông tin chính thống trên mạng xã hội. Từ đó có nội dung để tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu đúng các vấn đề, để sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tránh bị các thế lực xấu xúi giục, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua mạng xã hội, cán bộ công đoàn cũng có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động để có những đề xuất, kiến nghị với chủ sử dụng lao động giải quyết kịp thời.

Được biết, toàn tỉnh hiện có hơn 2,8 ngàn công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 688 ngàn đoàn viên trên tổng số hơn 731 ngàn người lao động. Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cho phép Liên đoàn Lao động tỉnh sử dụng mạng xã hội (Facebook, zalo) để phục vụ công tác tuyên truyền cho người lao động, cán bộ Công đoàn trong toàn tỉnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều