Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu phí không dừng sẽ hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông

07:08, 30/08/2018

(ĐN)- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng đã khẳng định như trên tại hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-TTG, tổ chức phân làn thu phí tự động không dừng (ETC) và công tác đảm bảo giao thông tại trạm thu phí cầu Đồng Nai vào ngày 30-8.

(ĐN)- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng đã khẳng định như trên tại hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-TTG, tổ chức phân làn thu phí tự động không dừng (ETC) và công tác đảm bảo giao thông tại trạm thu phí cầu Đồng Nai vào ngày 30-8.

Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai tổ chức thu phí không dừng.
Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai tổ chức thu phí không dừng

Ông Thắng cho rằng, theo lộ trình của Chính phủ, đến cuối năm 2019, các trạm thu phí trên toàn quốc đều phải áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng. Hiện tại, đơn vị cung cấp dịch vụ này đã triển khai tại 28 trạm thu phí và dự kiến trong tháng 9, Bộ Giao thông - vận tải sẽ bổ sung thêm 22 trạm thu phí khác.

Việc triển khai thu phí không dừng tại các trạm nhằm phục vụ các phương tiện đi lại nhanh nhất, đảm bảo phát huy tính ưu việt của công nghệ; đồng thời nâng cao tính minh bạch, hạn chế xe dừng đậu tại trạm, dễ gây ùn tắc, ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Liên quan đến vấn đề tổ chức phân làn thu phí tự động không dừng và đảm bảo an toàn giao thông ở Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác điều tiết, lắp biển báo, phân làn từ xa, nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông diễn ra tại đây.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích