Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nhân rộng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự

07:08, 30/08/2018

(ĐN)- Sáng 30-8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phối hợp giữa Ủy ban MTTQ  tỉnh và các tổ chức thành viên với công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

(ĐN)- Sáng 30-8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ  tỉnh và các tổ chức thành viên với công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an xây dựng được 41 mô hình tự quản, giữ gìn an ninh trật tự; vận động, cảm hóa, giáo dục gần 3 ngàn đối tượng; giới  thiệu, giải quyết việc làm cho gần 500 đối tượng; hòa giải hơn 3,5 ngàn vụ tranh chấp, mâu thuẫn...

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự gắn với xây dựng ấp, khu phố văn hóa; nâng cao chất lượng chương trình phối hợp thống nhất hành động và nhân rộng nhiều mô hình an ninh trật tự hay, việc làm tốt.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ  tỉnh và các tổ chức thành viên với công an trong triển khai, xây dựng  nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, giữ gìn an ninh trật tự để có nhiều mô hình tốt, cách làm hay tiếp tục được lan tỏa; những cái xấu được đẩy lùi, những cái đẹp, cái tích cực được nhân lên; chung tay giữ gìn xóm, ấp, khu phố bình yên, hạnh phúc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng  bằng khen cho 44 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình 4 giảm (giảm mại dâm, ma túy, tội phạm, tai nạn giao thông), phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều