Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thăm hỏi, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa

04:08, 16/08/2018

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 -19-8-2018), sáng 16-8, đồng chí Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Đỗ Hồng Giang - một cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng Tám, hiện đang sinh sống ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 -19-8-2018), sáng 16-8, đồng chí Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Đỗ Hồng Giang - một cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng Tám, hiện đang sinh sống ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

đồng chí Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa cho đồng chí Đỗ Hồng Giang cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, hiện đang sinh sống ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Đồng chí Hồ Văn Năm tặng hoa cho đồng chí Đỗ Hồng Giang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Văn Năm đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Đỗ Hồng Giang. Đồng thời, chúc đồng chí Hồng Giang sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Đỗ Hồng Giang năm nay 94 tuổi đời với 72 năm tuổi Đảng, quê tỉnh Thái Bình, từng tham gia 2 cuộc kháng chiến cứu quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đồng chí về hưu năm 1980, hiện đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Các con, cháu của đồng chí Giang đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân...

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm đồng chí Nguyễn Cần, 93 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa hiện đang sinh sống tại phường An Bình (TP.Biên Hòa).

 Đồng chí Phạm Văn Ru tặng quà của Tỉnh ủy cho cụ Nguyễn Cần (Công Nghĩa)
Đồng chí Phạm Văn Ru tặng quà của Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Cần

đồng chí Nguyễn Cần được nhận danh hiệu 70 năm tuổi Đảng năm 2017. Dù năm nay đã bước sang tuổi 93 nhưng đồng chí Cần vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú và là một đảng viên gương mẫu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ru bày tỏ vui mừng khi thấy đồng chí Nguyễn Cần khoẻ mạnh, minh mẫn, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Đồng thời, chúc đông chí Cần tiếp tục sống vui, sống khoẻ, phát huy tâm huyết và trí tuệ của người cán bộ lão thành cách mạng cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong cấp ủy chính quyền địa phương dành nhiều sự quan tâm hơn nữa, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên đòng chí lúc tuổi già.

*  Ngày 16-8, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Tuyết (94 tuổi, ngụ ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh).

abc
Đồng chí Hồ Thanh Sơn thăm hỏi, động viên tinh thần đồng chí Nguyễn Văn Tuyết

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Sơn bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn mà đồng chí Nguyễn Văn Tuyết đã cống hiến cho đất nước. Đồng thời, chúc đồng chí Nguyễn Văn Tuyết sống vui, sống khỏe; tiếp tục động viên con cháu giữ gìn, nối tiếp truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết tham gia bộ đội Việt Minh trong thời kỳ khánh chiến chống Pháp ở Bàn Thạch, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đến năm 1953 vì sức khỏe yếu nên đồng chí xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1959 gia đình vào Long Khánh tiếp tục làm cơ sở cho cách mạng cho đến ngày giải phóng.

* Sáng cùng ngày, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Trung Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, cán bộ tiền khởi nghĩa đang sinh sống ở xã Tân Bình.

Tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa
Đồng chí Trần Trung Nhân tặng quà cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch

Đồng chí Trần Trung Nhân bày tỏ vui mừng khi thấy cụ Thạch tuổi cao nhưng còn minh mẫn, được gia đình chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo; được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thường xuyên quan tâm thăm hỏi và chúc cụ sống vui, khỏe cùng con cháu.

Cụ Nguyễn Ngọc Thạch năm nay 95 tuổi, có 72 tuổi Đảng, tham gia kháng chiến khi còn nhỏ, sau đó cụ công tác tại Bộ Công an, bảo vệ an ninh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, cụ được nhận nhiều Huân, Huy chương, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng năm 1961.

* Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, ngày 15-8, đoàn cán bộ huyện Trảng Bom do Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom Nguyễn Thị Nga dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn Be (91 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện ngụ ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom). Đồng chí Nguyễn Thị Nga đã thăm hỏi sức khỏe, trao quà của tỉnh đến cụ Be; đồng thời chúc cụ sống vui, sống khỏe, động viên con cháu nối tiếp truyền thống gia đình.

Võ Tuyên - Công Nghĩa - Minh Anh - Triệu Phong

 
Tin xem nhiều