Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

11:08, 29/08/2018

* Sáng 29-8, Trung tâm y tế TP.Biên Hòa tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng năm 2018 cho cán bộ, nhân viên trung tâm và các trạm y tế của 30 phường, xã trên địa bàn.

* Sáng 29-8, Trung tâm y tế TP.Biên Hòa tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng năm 2018 cho cán bộ, nhân viên trung tâm và các trạm y tế của 30 phường, xã trên địa bàn. Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2018 Biên Hòa có 11.183 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, đạt tỷ lệ gần 64%.

Hồng Mỹ

* Ngày 29-8, UBND TX.Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Dịp này, Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017.

Minh Anh

* Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp với đoàn y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn ở 2 xã Thừa Đức, Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ). 250 lượt người được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đoàn cũng đã trao 70 phần quà (mỗi phần 300 ngàn đồng) do nhóm từ thiện Tâm Minh tài trợ.

Đinh Tài

* UBND huyện Thống Nhất sáng 28-8 đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 124 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp năm học 2017-2018. Dịp này, 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng, trong đó 40 em được trao học bổng vượt khó học giỏi 1,5 triệu đồng/suất, các em còn lại được trao học bổng tiếp sức đến trường 1 triệu đồng/suất.

Tiến Thụ

* Sáng 28-8, Trung tâm y tế TP.Biên Hòa phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn. Đoàn đã trao 5 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin (1,2 triệu đồng/phần). Toàn bộ kinh phí do Trung tâm y tế TP.Biên Hòa hỗ trợ.

Hồng Mỹ

* Trường đại học Nguyễn Huệ vừa tổ chức cho 115 cán bộ và học viên làm công tác dân vận tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom). Trong 7 ngày, các cán bộ, học viên nhà trường cùng người dân địa phương xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông các kênh mương dẫn nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, trao nhà đại đoàn kết, phát thẻ bảo hiểm y tế; giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ và tuyên truyền thông tin thời sự, Luật Bảo hiểm xã hội…    

Trọng Khôi

 

Tin xem nhiều