Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Hội hữu nghị

05:08, 29/08/2018

(ĐN) - Ngày 28-8, tại Nhà khách 71, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Hội hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2018.

 

(ĐN) - Ngày 28-8, tại Nhà khách 71, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Hội hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2018.

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam – Lào của tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong thiết lập mối quan hệ với các đối tác; kinh nghiệm hoạt động và xây dựng tổ chức hội; nghe PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.Hồ Chí Minh trao đổi về việc xây dựng mối quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước và công tác xã hội hóa trong hoạt động Hội hữu nghị.

Theo bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên Hiệp, Đồng nai hiện có 8 Hội hữu nghị song phương với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Pháp..., với gần 4,5 ngàn hội viên chính thức. Riêng Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiến hành Đại hội thành lập vào tháng 9-2018. Các Hội hữu nghị đã trở thành cầu nối trong các hoạt động giao lưu nhân dân giữa nhân dân Đồng Nai với các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân dân và các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa chung của tỉnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều