Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc ít người

07:08, 15/08/2018

(ĐN)- Ngày 14-8, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trực tiếp về khu định canh - định cư của đồng bào dân tộc S'tiêng (xã Tân Hiệp) và Chơ ro (xã Bình Sơn) thuộc huyện Long Thành để tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào nơi đây.

(ĐN)- Ngày 14-8, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trực tiếp về khu định canh - định cư của đồng bào dân tộc S’tiêng (xã Tân Hiệp) và Chơ ro (xã Bình Sơn) thuộc huyện Long Thành để tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào nơi đây.

Đồng bào dân tộc S’tiêng xã Tân Hiệp tham dự buổi tuyên truyền pháp luật do Hội Luật gia tỉnh và Ban Dân tộc tổ chức
Đồng bào dân tộc S’tiêng xã Tân Hiệp tham dự buổi tuyên truyền pháp luật do Hội Luật gia tỉnh và Ban Dân tộc tổ chức

Tại buổi buổi tuyền, bà con đồng bào dân tộc S’tiêng, Chơ ro được các luật gia, luật sư (Hội Luật gia tỉnh) và cán bộ Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh phổ biến các quy định về: hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chính sách dân tộc, an toàn giao thông....

Cán bộ Ban dân tộc tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chơ ro xã Bình Sơn
Cán bộ Ban dân tộc tỉnh phát tài liệu tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc Chơ ro xã Bình Sơn

Theo Luật gia Vòng Khiềng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh), từ tháng 8 đến tháng 9-2018, đơn vị sẽ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai khoảng 18 buổi tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí tại các xã có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trong tỉnh.

                                     Tin và ảnh: Đoàn Phú

      

       

 

Tin xem nhiều