Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra điểm nóng về tội phạm

04:08, 30/08/2018

(ĐN) - Đó là nội dung phát biểu nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018...

 

(ĐN) - Đó là nội dung phát biểu nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo PCTP) tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra ngày 30-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhưng trong đó trách nhiệm của người đứng đầu là lớn nhất. Nếu trên địa bàn hoặc lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, ma túy, mại dâm, hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác...

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên Ban Chủ nhiệm đề án phòng, chống tội phạm có tổ chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm đang hoạt động tín dụng đen; các hoạt động đánh bạc trá hình dưới hình thức game bắn cá,...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần phối hợp với các Sở: Y tế, Lao động – thương binh và xã hội đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện; lập hồ sơ quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến ma túy,…

Theo Ban chỉ đạo PCTP tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình tội phạm tuy đã giảm hơn so cùng kỳ năm 2017, nhưng nổi lên nhất là tình hình băng nhóm núp bóng các doanh nghiệp cho thuê tài chính, kinh doanh cầm đồ, “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, kèm theo là hoạt động đòi nợ, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản gây phức tạp tình hình an ninh trật tự...

Đình Biên

Tin xem nhiều