Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong ứng dụng công nghệ robot vào thực tế

10:09, 02/09/2018

Sau khi Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) đăng tin Trường đại học Lạc Hồng 3 lần vô địch cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018, thông qua đường dây nóng của báo, bạn đọc Nguyễn Ánh Tuyết (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành tích trên và gửi lời chúc mừng tới nhà trường.

Sau khi Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) đăng tin Trường đại học Lạc Hồng 3 lần vô địch cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018, thông qua đường dây nóng của báo, bạn đọc Nguyễn Ánh Tuyết (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành tích trên và gửi lời chúc mừng tới nhà trường.

Bạn đọc Nguyễn Ánh Tuyết cũng bày tỏ mong muốn những kỹ thuật, công nghệ các sinh viên đã nghiên cứu, chế tạo và đạt thành tích vừa qua không chỉ mang đi thi thố mà cần sớm được ứng dụng vào thực tế, nhất là trong ngành nông nghiệp để nông dân đỡ vất vả hơn.*

* Trường đại học Lạc Hồng lần thứ 3 vô địch robot châu Á - Thái Bình Dương: Tại cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đội LH-Galaxy (Việt Nam 2) đã đánh bại đối thủ Trung Quốc để giành chức vô địch. Tham dự giải lần này, Việt Nam là nước chủ nhà và có 2 đội tham dự. Trong đó cả 2 đội Việt Nam 1, Việt Nam 2 đều đến từ Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai).

* Điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới cho 8 cán bộ: Tại lễ công bố quyết định về công tác cán bộ được tổ chức sáng 31-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã trao các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới cho 8 cán bộ. Trong đó, một số đồng chí được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch...

* Xây dựng tuyến phố đi bộ tại phường Thống Nhất (Biên Hòa): HĐND TP.Biên Hòa vừa thông qua nghị quyết về việc xây dựng tuyến phố đi bộ tại phường Thống Nhất. Dự kiến, tuyến phố có chiều dài 500m, mặt cắt ngang rộng 26,5m, có đường bộ hành kết hợp phương tiện nhẹ lưu thông. Đầu tuyến phố giao với đường Võ Thị Sáu, cuối tuyến giao với đường N4. Tổng mức đầu tư cho tuyến phố đi bộ khoảng 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tiến độ thực hiện bắt đầu từ năm 2018.

* Khai trương tuyến du lịch đường sông Đồng Nai: Sáng 1-9, tuyến du lịch sông Đồng Nai chính thức khai trương giai đoạn 1. Tuyến du lịch có chiều dài khoảng 30km, từ cù lao Ba Xê (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đến khu vực Thủy điện Trị An (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu). Đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Gia Bảo (TP.Biên Hòa).

Mời bạn đọc tiếp tục truy cập vào Báo Đồng Nai online để nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Văn Chính

Tin xem nhiều