Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang buôn bán thịt heo, gà không giấy chứng nhận

04:09, 07/09/2018

​(ĐN) - Khoảng 4 giờ, ngày 7-9, Đội Kiểm tra thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với các cơ quan chức năng và xã Gia Tân 3 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán gia súc gia cầm tại chợ Phúc Nhạc, thuộc ấp Phúc Nhạc 1 (xã Gia Tân 3).

​(ĐN) - Khoảng 4 giờ, ngày 7-9, Đội Kiểm tra thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với các cơ quan chức năng và xã Gia Tân 3 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán gia súc gia cầm tại chợ Phúc Nhạc, thuộc ấp Phúc Nhạc 1 (xã Gia Tân 3).

Gia cầm không rõ nguồn gốc được bán một cách công khai
Gia cầm không rõ nguồn gốc được bán công khai

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 hộ buôn bán trên 60kg thịt heo và 1 hộ buôn bán gần 60 kg thịt gà, nhưng không có giấy chứng nhận kiểm soát giết mổ, nên đã đưa toàn bộ số thịt heo và thịt gà nói trên về UBND xã Gia Tân 3 để làm việc.

 Thịt heo được bày bán dơ bẩn trên nền gạch
Thịt heo được bày bán dơ bẩn trên nền gạch

Tuy nhiên, do các hộ không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến toàn bộ số thịt trên, nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành luộc chín để chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

                                                          Nghi Thiết

Tin xem nhiều