Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 3 triệu lượt khách tham quan các điểm du lịch

09:09, 18/09/2018

(ĐN) - Trong hơn 9 tháng của năm 2018, có gần 3 triệu lượt khách đã đến vui chơi, giải trí tại các khu, điểm du lịch của Đồng Nai, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn đông nên doanh thu ngành du lịch trong tỉnh đạt gần 1 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có hơn 312 ngàn lượt khách đến các khu du lịch đã lưu trú lại qua đêm.

(ĐN) - Trong hơn 9 tháng của năm 2018, có gần 3 triệu lượt khách đã đến vui chơi, giải trí tại các khu, điểm du lịch của Đồng Nai, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn đông nên doanh thu ngành du lịch trong tỉnh đạt gần 1 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có hơn 312 ngàn lượt khách đến các khu du lịch đã lưu trú lại qua đêm.

Khách đến Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú).
Khách đến Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú).

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, sở dĩ lượng khách trong và ngoài tỉnh đến các điểm, khu du lịch tăng cao và chi tiêu nhiều hơn là vì các khu, điểm du lịch chú ý đầu tư đến hạ tầng, dịch vụ... Vào các dịp lễ, các khu du lịch đều làm mới và nâng cấp thêm các công trình vui chơi. Những khu du lịch thu hút đông khách là: Bửu Long, Vườn Xoài (TP.Biên Hòa); Suối Mơ (huyện Tân Phú), Thác Giang Điền, Đá Hàn (huyện Trảng Bom).

Hương Giang

Tin xem nhiều