Báo Đồng Nai điện tử
En

Các dự án triển khai chậm do vướng mặt bằng

10:09, 06/09/2018

(ĐN) - Sáng ngày 6-9, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát các dự án đầu tư công tại huyện Nhơn Trạch. Cùng tham dự đoàn giám sát có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

          

(ĐN) - Sáng ngày 6-9, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát các dự án đầu tư công tại huyện Nhơn Trạch. Cùng tham dự đoàn giám sát có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng giám sát dự án tuyến thoát nước giải cây xanh.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (áo xanh) giám sát dự án tuyến thoát nước giải cây xanh.

Tại đây, đoàn đã đến khảo sát 3 dự án: đường 319, tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và tuyến thoát nước dải cây xanh. Cả 3 dự án này đều gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, tuyến đường 319 đã xuống cấp nghiêm trọng đi lại rất khó khăn; tuyến kết nối vào cảng Phước An dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng cuối năm 2018.

Riêng dự án tuyến thoát nước dải cây xanh đã hoàn thành giai đoạn 1; còn giai đoạn 2 từ đường Lê Hồng Phong đến rạch Vũng Gấp dài hơn 3 km đang tiến hành bồi thường và còn 40 hộ dân. Dự án sẽ khởi công khi hoàn thành công tác bồi thường.

Ông Trần Đình Chính, Phó trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải phối hợp với huyện, xã đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sớm có đất sạch triển khai dự án. Trường hợp dự án triển khai chậm thì điều chuyển vốn qua những dự án khác đang thiếu vốn.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, nếu không làm nhanh công tác bồi thường để thực hiện dự án, thời gian kéo dà, sẽ khiến các dự án đội vốn rất lớn. Vì vậy, huyện Nhơn Trạch cần tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các dự án thực hiện đúng tiến độ.

                                                         Hương Giang

 

Tin xem nhiều