Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại huyện Tân Phú

10:09, 17/09/2018

(ĐN) - Sáng nay 17-9, tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Tân Phú, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú tổ chức Lễ cầu siêu, truy điệu, di quách và an táng 9 hài cốt liệt sĩ...

 

(ĐN) - Sáng nay 17-9, tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Tân Phú, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú tổ chức Lễ cầu siêu, truy điệu, di quách và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại ấp 2, xã Phú An (huyện Tân Phú).

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện dâng hương tại buổi lễ

Đến dự lễ có các đồng chí: Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các quách hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ tại buổi lễ.
Các quách hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ

Sau Lễ cầu siêu do các tăng ni, phật tử huyện Tân Phú thực hiện, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy Tân Phú đã đọc điếu văn tưởng nhớ công lao của 9 liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu tham dự lễ cũng đã dành một phút mặc niệm và sau đó tiến hành các nghi thức di quách hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh Lễ cầu siêu, truy điệu, di quách và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại ấp 2, xã Phú An

Trước đó, ngày 27-6, nhận được tin báo của ông Vũ Quốc Tư, ngụ ấp 2, xã Phú An (huyện Tân Phú) cho biết trong quá trình cải tạo vườn cây có phát hiện hài cốt, di vật của liệt sĩ..., các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành khảo sát và xác định đây đúng là hài cốt bộ đội, nên đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc.

Từ ngày 30-6 đến 7-7, lực lượng chức năng tiến hành khai quật trên diện tích 5 ngàn m2 và đã tìm kiếm  được 9 phần mộ liệt sĩ với các phần xương và di vật, gồm: tăng, võng, hình ảnh, lược chải đầu, đồng hồ…

Một số hình ảnh tại lễ truy điệu

Đội tiêu binh dẫn đầu trong lễ di quách hài cốt các liệt sĩ từ Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Phú (huyện Tân Phú) về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán (huyện Định Quán) trong lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ được tìm thấy tại ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú
Đội tiêu binh dẫn đầu trong lễ di quách hài cốt các liệt sĩ từ Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Phú (huyện Tân Phú) về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán (huyện Định Quán) trong lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ được tìm thấy tại ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú
Các đồng chí: Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh thực hiện nghi thức di quách hài cốt các liệt sĩ từ Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Phú về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán.
Các đồng chí: Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh thực hiện nghi thức di quách hài cốt các liệt sĩ từ Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Phú về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán.
Di quách hài cốt của các liệt sĩ trong vòng tay của các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong ngày trở về đoàn tụ với đồng đội tại lễ truy điệu và an táng.
Di quách hài cốt của các liệt sĩ trong vòng tay của các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong ngày trở về đoàn tụ với đồng đội tại lễ truy điệu và an táng.
Các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ tại lễ an táng.
Các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ tại lễ an táng.
Quang cảnh lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán (huyện Định Quán).
Quang cảnh lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán (huyện Định Quán).

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều