Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán, tàng trữ ma túy, lãnh án nặng

06:09, 26/09/2018

(ĐN)- Ngày 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 72 năm tù giam về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy...

 

 

(ĐN)- Ngày 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Viết Ngân (54 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) 20 năm tù; Trần Ngọc Huấn (31 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) 17 năm tù; Nguyễn Nhật Tân (24 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) 16 năm tù; Đỗ Cao Chung (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện cẩm Mỹ) 12 năm tù và Nguyễn Tiến Đạt (18 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh cũng tuyên phạt bị cáo Ninh Quang Khanh (26 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Ngân, Huấn và Tân có mỗi quan hệ quen biết nhau và đều là người nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả 3 đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, từ ngày 4-12-2017 đến 12-12-2017, Ngân đã mua gần 800gram ma túy đá bán lại cho Huân hơn 205 gram, số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sau khi mua ma túy của Ngân, Huân đã bán cho Tân hơn 109gram ma túy giá 41 triệu đồng. Tân đem cho Chung cất giấu. Ngoài ra, Tân còn nhận bán giùm cho 1 người tên Hải (chưa rõ lai lịch) gần 76 gram ma túy tổng hợp.

Ngày 14-12-2017, Khanh gọi điện cho Tân hỏi mua 1 gói ma túy đá giá 5 triệu đồng thì được đồng ý và hẹn giao hàng tại nhà thuộc khu phố 2A (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Sau đó, Tân gọi điện cho Chung đem số ma túy cất giấu trước đó giao cho Khanh. Do Chung không có ở nhà nên đã gọi nhờ Đạt lấy ma túy trên đưa cho Khanh.

Đến ngày 16-12-2017, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Khanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thông qua lời khai Khanh, các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều