Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông tăng trong dịp nghỉ lễ

10:09, 03/09/2018

(ĐN) - Ngày 3-9, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 1 người...

(ĐN) - Tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 1 người (tăng 3 vụ, tăng 5 người chết so với dịp lễ năm 2017).

Địa bàn xảy ra tai nạn gồm các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và TX.Long Khánh. Qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hành chính 842 trường hợp với số tiền gần 180 triệu đồng.

* Ngày 3-9, lượng người đi du lịch, về quê quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ khá đông nhưng tình hình giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh vẫn thông suốt. Chỉ có một số vị trí, do mật độ xe cộ tăng cao nên các phương tiện lưu thông chậm, chủ yếu xảy ra tại đoạn từ chợ Thái Bình đến chợ Sặt (TP.Biên Hòa), ngã tư Dầu Giây (đoạn qua huyện Thống Nhất đang thi công cầu vượt), khu vực đèo Mẹ Bồng Con (thuộc địa phận TX.Long Khánh, do mưa lớn gây ngập đường)…

Tại các trạm thu phí trên quốc lộ 51, khu vực giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phương tiện qua lại đông đúc, nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý tuyến cũng đã chủ động phương án phối hợp xử lý nhằm bảo đảm cho phương tiện được thoát các điểm ùn tắc nhanh chóng.

* Trong khi đó, theo thông tin từ 2 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1 đến 3-9), có hơn 1 ngàn ca nhập viện cấp cứu. Trong đó, có hơn 200 ca cấp cứu do tai nạn giao thông; còn lại là cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, tai nạn đả thương, ngộ độc thức ăn… Có 3 trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não, 4 trường hợp tử vong (3 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông).

Theo các bệnh viện, năm nay số ngày nghỉ lễ dài nên số ca cấp cứu có tăng nhẹ so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Các bệnh viện đã thực hiện nghiêm việc trực cấp cứu 24/24 nhằm khẩn trương cứu chữa người bệnh.

 Thanh Hải - An Yên  

Tin xem nhiều