Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm xe bán cho người khác, đi tù 12 năm

09:09, 02/09/2018

(ĐN) - Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 2, TP.Hồ Chí Minh) 12 năm tù tội trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 2, TP.Hồ Chí Minh) 12 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi mua chiếc xe ô tô bán tải biển số 51D-124.66, Tuấn đem đến thế chấp cho anh Trần Thái Sơn (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để vay số tiền 250 triệu đồng. Khi giao xe, Tuấn đem cho anh Sơn 1 chìa khóa xe, Tuấn giữ lại 1 chìa khóa xe.

Do còn giữ chìa khóa nên Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt lại xe. Để thực hiện ý định, vào ngày 16-10-2017, Tuấn đón xe từ TP.Hồ Chí Minh đến nhà bà Trần Thị Năm (thị trấn Long Thành, nơi anh Sơn để xe) để trộm cắp tài sản.

Lợi dụng trời tối không có người trông xe, Tuấn đã lẻn vào trong sân nhà bà Năm trộm chiếc xe ô tô đã bán cho anh Sơn rồi chạy thẳng về Nghệ An. Đến ngày 6-11-2017, khi Tuấn đang điều khiển xe đi lại tại TP.Hồ Chí Minh thì bị Công an huyện Long Thành phát hiện bắt giữ và giao cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Tài sản được định giá 770 triệu đồng.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều