Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt cóc không thành, lãnh 6 năm tù

10:10, 10/10/2018

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) 8 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) 8 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 28-11-2017, Hùng đi xe máy từ huyện Long Thành về huyện Trảng Bom để xin việc làm. Khi đi ngang qua nhà anh Trần Thanh Duy (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom), Hùng nhìn thấy 2 con gái anh Duy (sinh năm 2009 và 2011) đang chơi trước sân nên nảy sinh ý định bắt cóc.

Đến khoảng 21 giờ ngày 30-11-2017, Hùng chạy xe đến rẫy điều cách nhà anh Duy 100m giấu xe trong bụi cây. Tại đây, Hùng viết giấy thông báo cho anh Duy với nội dung con gái anh Duy bị bắt cóc và phải nộp số tiền 200 triệu đồng. Hùng cất giấy thông báo trong người rồi rạng sáng 1-12-2017, Hùng đột nhập vào nhà anh Duy để thực hiện ý định bắt cóc thì bị anh Duy phát hiện tri hô và cùng người dân bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều