Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng gan

04:10, 19/10/2018

(ĐN) - Trưa 19-10, bác sỹ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bị đâm thủng gan.

 

(ĐN) - Trưa 19-10, bác sỹ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bị đâm thủng gan.

Bệnh nhân Sơn đang điều trị tại bệnh viện Long Khánh
Bệnh nhân Sơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khư vực Long Khánh

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút, ngày  18-10, Bệnh viện đa khoa khư vực Long Khánh đã tiếp nhận bệnh nhân Mai Văn Sơn đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch máu ra nhiều, mạch không đo được, huyết áp thấp, tiên lượng xấu. Qua chẩn đoán ban đầu các bác sĩ của bệnh viện xác định bệnh nhân bị một vết thương đâm thủng gan, rất nguy kịch nếu không mổ kịp thời nguy cơ tử vong rất cao. Các y, bác sỹ của bệnh viện đã quyết định mổ khẩn cấp do mất máu nhiều nên phải  truyền thêm 2 đơn vị máu.

Sau ca mổ nạn nhân đã tỉnh táo trở lại và có dấu hiệu hồi phục tốt. 

 

Hữu Thắng

Tin xem nhiều