Báo Đồng Nai điện tử
En

Chị Hồ Hồng Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh

03:10, 31/10/2018

(ĐN) – Sau 1,5 ngày làm việc, trưa 31-10, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho trên 30 ngàn hội viên sinh viên trong tỉnh đã bế mạc.

 

(ĐN) – Sau 1,5 ngày làm việc, trưa 31-10, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho trên 30 ngàn hội viên sinh viên trong tỉnh đã bế mạc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bức trướng của UBND tỉnh tại đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bức trướng của UBND tỉnh cho đại hội

Đại hội đã thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III, đại hội đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa III với 27 ủy viên. Trong đó, 9 ủy viên tham gia Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh khóa III. Đồng chí Hồ Hồng Nguyên tiếp tục tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III. Bên cạnh đó, ngoài một đại biểu đương nhiên, các đại biểu tham dự đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 8 đại biểu chính thức dự đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương những kết quả mà các cấp Hội sinh viên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Sinh viên tỉnh cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác định hướng chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý các cấp Hội Sinh viên tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào sinh viên 5 tốt; nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp dựa trên nhu cầu thiết thực của sinh viên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các cấp cũng cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vì công đồng, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, tích lũy vốn sống, kỹ năng… Riêng Hội Sinh viên tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Hội tại 8 trường đại học, cao đẳng còn lại trong tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tâm huyết, uy tín, kỹ năng nghiệp vụ xứng đáng với vai trò thủ lĩnh của sinh viên.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể
Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023 bức trường với nội dung: “Sinh viên Đồng Nai chủ động học tập, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển”. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Cờ thi đua cho tập thể Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai; bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều