Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nghiệp Nhật chia sẻ cơ hội việc làm với sinh viên

10:10, 19/10/2018

(ĐN) - Chiều 18-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Cục Kinh tế - thương mại và công nghiệp Vùng Kansai Nhật Bản và Hiệp hội Hợp tác kỹ thuật và đối tác bền vững (AOTS) tổ chức buổi giao lưu nguồn nhân lực với hơn 100 sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng và Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai.

(ĐN) - Chiều 18-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Cục Kinh tế - thương mại và công nghiệp Vùng Kansai Nhật Bản và Hiệp hội Hợp tác kỹ thuật và đối tác bền vững (AOTS) tổ chức buổi giao lưu nguồn nhân lực với hơn 100 sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng và Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai. Đây là hai trường được hưởng dự án hợp tác đào tạo nhân lực phát triển công nghiệp do Nhật Bản tài trợ từ năm 2015 đến nay.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu
Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đánh giá cao mối quan hệ kinh tế, hợp tác đầu tư giữa Vùng Kansai nói riêng và Nhật Bản nói chung. Hiện Nhật Bản đứng thứ 3/43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai với 245 dự án, tổng vốn đầu tư lên đến 4,3 tỷ USD, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Vùng Kansai.

Sinh viên chú ý theo dõi các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm làm việc
Sinh viên chú ý theo dõi các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Vùng Kansai và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ các trường tại Đồng Nai nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng các đòi hỏi cao về tay nghề theo xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh trao đổi thông tin hợp tác tác buổi giao lưu
Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh trao đổi thông tin hợp tác tác buổi giao lưu

Tham gia buổi giao lưu, 24 doanh nghiệp của Nhật Bản tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết cho sinh viên khi muốn làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản, như: Kỹ năng phỏng vấn, ý thức kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, sự hiểu biết về văn hóa trong doanh nghiệp Nhật Bản…Các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng chào đón các sinh viên đủ điều kiện đến làm việc và chia sẻ các công nghệ giúp Việt Nam ngày một phát triển hơn.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều