Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà chủ Công ty cao su SIPH không còn là di tích cấp tỉnh

09:10, 19/10/2018

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3522 về việc bãi bỏ Quyết định số 67 ngày 5-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Nhà chủ Công ty cao su SIPH (tại ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, TX.Long Khánh).

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3522 về việc bãi bỏ Quyết định số 67 ngày 5-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Nhà chủ Công ty cao su SIPH (tại ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, TX.Long Khánh).

Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Nhà chủ Công ty cao su SIPH (được xây dựng trong giai đoạn 1930-1937, có quy mô 1 trệt, 1 lầu với tổng diện tích 350m2) không phải là căn cứ cách mạng, không gắn liền với sự kiện quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân ta. Hiện nay, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể phục hồi nguyên trạng gốc ban đầu. Với việc Nhà chủ Công ty cao su SIPH không còn là di tích cấp tỉnh, hiện Đồng Nai còn 54 di tích được xếp hạng.

Sông Thao 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích