Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật sọ não chỉ cần gây tê tại chỗ

10:10, 15/10/2018

(ĐN) - Tin từ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật hút máu tụ gây chèn ép não cho bệnh nhân L.V.N. (58 tuổi, xã Long Phước, huyện Long Thành), bệnh nhân tỉnh táo, bớt đau đầu, không nôn ói, có thể đi lại nhiều.

(ĐN) - Tin từ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật hút máu tụ gây chèn ép não cho bệnh nhân L.V.N. (58 tuổi, xã Long Phước, huyện Long Thành), bệnh nhân tỉnh táo, bớt đau đầu, không nôn ói, có thể đi lại nhiều.

Bác sĩ đang thăm khám vết mổ cho bệnh nhân
Bác sĩ đang thăm khám vết mổ cho bệnh nhân

Trước đó, bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, nôn ói. Qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện có máu tụ gây chèn ép não và chỉ định phải phẫu thuật ngay. Các bác sĩ đã tiến hành gây tê tại chỗ, khoan một lỗ ở vị trí sọ bên trái và hút khoảng 100ml máu đen loãng tụ trong não, đặt ống dẫn lưu.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Ngọc Bảo Quỳnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết trước đó khoảng 1 tháng, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đầu có đội mũ bảo hiểm. Do chỉ bị xây xát ngoài da và không đau đớn gì nên bệnh nhân không đến bệnh viện chiếu chụp. 1 tuần trở lại đây bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện đau đầu, nôn ói nhiều.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều