Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng tránh dịch bệnh: Cần có sự vào cuộc quyết liệt

02:10, 04/10/2018

(ĐN) - Sáng 4-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi họp giao ban văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm 2018 với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh…

 

(ĐN) - Sáng 4-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi họp giao ban văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm 2018 với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh…

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp kết luận tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại hội nghị.

9 tháng qua, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn hóa – xã hội còn tồn tại nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, khó đạt chuẩn quốc gia; một số địa phương thiếu biên chế giáo viên; việc thu hút bác sĩ, dược sĩ, nhất là ở tuyến cơ sở và hệ thống y tế dự phòng còn hạn chế; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Xem Video Clip

Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán nêu khó khăn trong công tác bao phủ BHYT.
Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán nêu khó khăn trong công tác bao phủ BHYT.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định theo Luật đối với người lao động, đặc biệt là vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, dẫn đến tình trạng đình công, lãn công còn xảy ra. Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tỷ lệ bao phủ BHYT vẫn thấp hơn so với bình quân cả nước…

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ báo cáo tình hình dịch bệnh
Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ báo cáo tình hình dịch bệnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến phức tạp nên các địa phương, sở, ngành liên quan cần có sự vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh bệnh. Vấn đề nợ BHXH sẽ được bàn bạc để đưa ra giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về biên chế giáo viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD-ĐT và các địa phương cần linh hoạt, rà soát kỹ và bố trí giáo viên để đảm bảo đủ, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền để người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dịp gần Tết dương lịch, Tết Nguyên đán cần được chú trọng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều