Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập hợp, quản lý thanh niên phải gắn với những mô hình thiết thực

10:10, 15/10/2018

(ĐN)- Chiều 15-10, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện Kết luận số 55 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo về quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục nghiên cứu các chỉ tiêu mà Kết luận 55 đề ra, từ đó đặt ra chỉ tiêu thực hiện hằng năm cho phù hợp.

(ĐN)- Chiều 15-10, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện Kết luận số 55 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo về quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục nghiên cứu các chỉ tiêu mà Kết luận 55 đề ra, từ đó đặt ra chỉ tiêu thực hiện hằng năm cho phù hợp.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, cốt lõi của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn là công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác tập hợp, quản lý thanh niên phải gắn với những mô hình thiết thực; người tập hợp thanh niên phải lý giải được những thay đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội mới thuyết phục được thanh niên. Ngoài việc tăng cường gắn kết các sở, ngành để thực hiện nhiệm vụ, các cấp bộ Đoàn cần phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu mà đề án đề ra…

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thời gian qua công tác đoàn kết, tập hợp và quản lý thanh niên trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Thanh niên ngày càng có cơ hội được khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển chung của tỉnh cũng như thể hiện khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. Đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ...

Tuy nhiên, việc triển khai Kết luận 55 vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Điển hình là việc quản lý, tập hợp thanh niên hiện nay còn nhiều khó khăn, nhất là đối với công nhân khu vực doanh nghiệp và khu vực nhà trọ...

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều