Báo Đồng Nai điện tử
En

Tử hình kẻ giết, cướp tài sản của người yêu

02:10, 30/10/2018

(ĐN) - Ngày 30-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) và tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) tử hình tội giết người, 6 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt tử hình.

 

Bị cáo tại phiên tòa xét xử
Bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 30-10, tại UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi, ngụ xã Phước Thiền) tử hình về tội giết người, 6 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2015, giữa Dương và chị Ngô Thị Lý (ngụ xã Phước Thiền) có quan hệ tình cảm với nhau. Đến ngày 12-3, chị Lý nói chia tay nên Dương nảy sinh ý định giết chị Lý.

Chiều cùng ngày, Dương đã dùng dây điện siết cổ khiến chị Lý tử vong. Sau đó bị cáo đã chiếm đoạt 1 dây chuyền, 1 bông tai, 1 nhẫn vàng, 1 xe máy biển số 37F1-70146, điện thoại di động và thẻ ATM..., với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần 20 triệu đồng.

Sau khi gây án, Dương bỏ trốn đến ngày 22-3 thì bị bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều