Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý

10:10, 12/10/2018

(ĐN)- Đoàn kiểm tra cải cách thủ tục hành chính (thuộc thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ) trong lĩnh vực của Bộ Lao động - thương binh và xã hội do Thứ trưởng Lê Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh vào ngày 12-10.

(ĐN)- Đoàn kiểm tra cải cách thủ tục hành chính (thuộc thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ) trong lĩnh vực của Bộ Lao động - thương binh và xã hội do Thứ trưởng Lê Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh vào ngày 12-10.

Thứ trưởng Lê Quân thăm phòng thực hành của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn (thuộc Tập đoàn Anh Vinh, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)
Thứ trưởng Lê Quân thăm phòng thực hành của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn (thuộc Tập đoàn Anh Vinh, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Quân đánh giá cao việc Đồng Nai đã làm tốt công các cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, nhất là đưa hoạt động này vào phục vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, đồng thời có nhiều nỗ lực cắt giảm những thủ tục rườm rà không cần thiết.

Thứ trưởng Lê Quân đề nghị Đồng Nai cần đi tiên phong mạnh mẽ hơn nữa trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội như việc ứng dụng quản lý doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, quản lý các tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó Thứ trưởng Lê Quân còn đề nghị tỉnh quản lý tốt các hệ thống cơ sở dạy nghề cũng như phân luồng học sinh phổ thông, hướng một bộ phận học sinh theo học nghề đảm bảo nguồn lao động kỹ thuật mà địa phương đang cần. Quá trình sáp nhập các cơ sở dạy nghề cần tính toán có lộ trình phù hợp, đảm bảo sau sáp nhập hoạt động phải hiệu quả hơn.

Trong chuyến làm việc tại Đồng Nai, Thứ trưởng Lê Quân đã đến làm việc với Trường cao đẳng Lê Quý Đôn (thuộc Tập đoàn Anh Vinh, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Đây là đơn vị đào tạo khối ngành chăm sóc sức khỏe cho các cơ sở y tế, xuất khẩu lao động sang các nước, vùng lãnh thổ như: Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Công Nghĩa

Tin xem nhiều