Báo Đồng Nai điện tử
En

3 Sư đoàn: 7, 9, 309 và Trường Quân sự QĐ4 tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

04:11, 07/11/2018

(ĐN) -  Ngày 6-11, Khối thi đua gồm 3 Sư đoàn: 7, 9, 309 và Trường Quân sự Quân đoàn 4 (QĐ4) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

(ĐN) -  Ngày 6-11, Khối thi đua gồm 3 Sư đoàn: 7, 9, 309 và Trường Quân sự Quân đoàn 4 (QĐ4) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Lê Cầu)
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh QĐ4 phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Lê Cầu)

Năm 2018, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng đựợc Khối thi đua 3 Sư đoàn và Trường Quân sự QĐ4 tập trung đột phá vào từng nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm được các đơn vị xác định là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Từ đó, nhiều mô hình, phong trào, cách làm mới như: “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói”; “Dạy tốt, học tốt và công tác tốt”; “Làm theo lời Bác, thi đua giành ba nhất”…được các đơn vị trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị, nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh QĐ4 yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh trong phong trào thi đua quyết thắng bằng nhiều biện pháp, sát với đặc điểm tình hình từng đơn vị, thi đua phải thực chất, đánh giá phải khách quan, tránh bệnh thành tích.

Lê Cầu – Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều