Báo Đồng Nai điện tử
En

Mổ cấp cứu thành công một ca đa chấn thương ổ bụng

07:11, 15/11/2018

(ĐN) - Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, kíp trực của bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đa chấn thương ổ bụng.

 

(ĐN) - Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, kíp trực của bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đa chấn thương ổ bụng.

Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó giám đốc bệnh viện thăm khám bệnh nhân Sen sau phẩy thuật
Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó giám đốc bệnh viện thăm khám bệnh nhân Sen sau phẩu thuật

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 14-11, Bệnh viện đã tiếp cứu bệnh nhân Hòa Thị Sen, 36 tuổi, ngụ xã Trà Cổ (huyện Tân Phú) trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tiếp xúc kém, lơ mơ, da niêm nhợt với vết thương thủng bụng phải, dài 2cm, huyết áp thấp, mạch khó bắt, bệnh nhân bị sốc mất máu…Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Kíp mổ đã tiến hành mở ổ bụng với vết thương rách tỉnh mạch chủ bụng, rách đầu tụy, đứt đôi ống mật chủ, thủng tá tràng…Sau gần 4 giờ phẩu thuật, với 6 đơn vị máu được truyền (3 đơn vị máu được huy động từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện), ca mổ đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân hiện đang được tiếp tục theo dõi, điều trị sau phẩu thuật.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều