Báo Đồng Nai điện tử
En

Chia sẻ thông tin về vấn đề lao động

03:11, 21/11/2018

(ĐN) – Sáng 21-11, Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin nghiên cứu về vấn đề lao động...

(ĐN) – Sáng 21-11, Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin nghiên cứu về vấn đề lao động của Việt Nam và chuyển dịch lao động trong ASEAN.

Đại diện Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân trao đổi tại hội nghị
Đại diện Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân trao đổi tại hội nghị

Tham dự hội nghị, các đại biểu đại diện các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo nghề và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được nghe đại diện Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chia sẻ thông tin về tình hình phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, trong đó có chỉ ra sự bất hợp lý về cơ cấu lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, lao động Việt Nam có quy mô lớn, nhưng chất lượng nguồn nhân lực đạt thấp (xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng). Trong đó, kỹ năng nghề nghiệp của lao động Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp; kỹ năng làm việc theo tổ nhóm, xử lý tình huống, hoặc làm việc trong môi trường đa văn hóa còn nhiều hạn chế... Đặc biệt là lao động Việt Nam còn thiếu các kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng làm việc cốt lõi…

Đại diện Sở Lao động – thương binh và xã hội chia sẻ về công tác đào tạo nghề tại Đồng Nai
Đại diện Sở Lao động – thương binh và xã hội chia sẻ về công tác đào tạo nghề tại Đồng Nai

Một số đại biểu cho rằng, để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lao động Việt Nam cần có kỹ năng làm việc cao, có ngoại ngữ, có khả năng thích ứng; có tinh thần học tập suốt đời; ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng làm việc ở môi trường cạnh tranh… Muốn làm được điều này, giáo dục nghề nghiệp cần có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức đào tạo; đồng thời tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe đại diện Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân chia sẻ thông tin về nghiên cứu liên quan đến năng lực lao động Việt Nam trước cách mạng công nghiệp 4.0.

Dịp này, đại diện các sở, ngành, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ về công tác đào tạo nghề; mối liên hệ giữa cơ chế tự chủ và chất lượng đào tạo nghề; phát triển bền vững dựa trên nguồn nhân lực…

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều