Báo Đồng Nai điện tử
En

Ghen tuông giết người, các bị cáo lãnh án nặng

04:11, 16/11/2018

(ĐN)- Ngày 15-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) gồm: Bùi Quang Hiền (24 tuổi) 18 năm tù; Danh Thành Danh (21 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Thành Lộc (20 tuổi) 8 năm tù; Lê Hoài Bắc (20 tuổi) 7 năm tù và Tăng Xuân Long (22 tuổi) 6 năm tù về tội giết người.

 

(ĐN)- Ngày 15-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) gồm: Bùi Quang Hiền (24 tuổi) 18 năm tù; Danh Thành Danh (21 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Thành Lộc (20 tuổi) 8 năm tù; Lê Hoài Bắc (20 tuổi) 7 năm tù và Tăng Xuân Long (22 tuổi) 6 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử
Các bị cáo bị đưa ra xét xử

Khoảng đầu tháng 5-2018, Hiền có quan hệ yêu thương với chị K.T. (16 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc). Trong lúc đó, Hiền thấy anh Phan Doãn Hiếu (24 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An) thường rủ chị T. đi chơi qua đêm nên ghen tuông và nảy sinh ý định đánh anh Hiếu.

Vào tối 1-6, khi anh Hiếu đang ngồi chơi trong phòng trọ thuộc khu phố 8, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) thì Hiền cùng đồng bọn là Danh, Lộc, Bắc và Long cầm dao xông vào đánh anh Hiếu.

Trong lúc xô xát, Hiền đã sử dụng dao tự chế chém nhiều nhát trúng đầu, cổ và tay chân anh Hiếu, khiến nạn nhân tử vong. Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều