Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người khi đòi nợ thuê, lãnh án 13 năm tù

10:11, 23/11/2018

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Đào Tuấn Huynh (37 tuổi, quê TP.Hải Phòng) 13 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Đào Tuấn Huynh (37 tuổi, quê TP.Hải Phòng) 13 năm tù giam về tội giết người.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, Huynh là nhân viên Công ty TNHH Việt Tiến Lộc (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) được giao nhiệm vụ đi đòi nợ cho công ty. Trong số khách hàng vay tiền của công ty có ông Bùi Minh Tiến (39 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã vay số tiền 60 triệu đồng. Mặc dù công ty đòi nợ nhiều lần nhưng ông Tiến vẫn không trả nên Huynh và anh Nguyễn Đức Toàn được giao nhiệm vụ đi đòi nợ.

Vào ngày 27-11-2017, trong lúc đi đòi nợ, anh Toàn nhìn thấy ông Tiến đang chạy xe trên đường hướng từ chợ Đồn về Công an phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) nên đuổi theo. Biết bị đòi nợ nên ông Tiến tăng ga chạy trốn. Khi đến chân cầu Ghềnh, xe hết xăng, ông Tiến bỏ xe lại rồi chạy bộ về hướng xã Hiệp Hòa. Khi đuổi kịp, 2 bên giằng co thì Huynh dùng tay đấm ông Tiến khiến nạn nhân rơi xuống sông Đồng Nai tử vong.

Tố Tâm

Tin xem nhiều