Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 940 triệu đồng cứu trợ bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc

10:11, 07/11/2018

(ĐN) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đang tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị nhiều thiệt hại do thiên tai. Tổng số tiền cứu trợ trên 940 triệu đồng từ nguồn vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp.

(ĐN) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đang tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị nhiều thiệt hại do thiên tai. Tổng số tiền cứu trợ trên 940 triệu đồng từ nguồn vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện hỗ trợ tiền cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi tại xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện hỗ trợ tiền cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi tại xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Theo đó, trong 11 ngày (từ 31-10 đến 10-11), đoàn đến hỗ trợ trực tiếp tại 4 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong các đợt mưa bão, lũ quét xảy ra trong năm 2018. Đến nay, tổng số tiền cứu trợ tại tỉnh Sơn La là trên 235 triệu đồng, tại tỉnh Lai Châu là 260 triệu đồng, tỉnh Lào Cai 275 triệu đồng. Trong ngày 7-11, đoàn tiếp tục đến thăm và hỗ trợ 200 triệu đồng cho 6 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn tại xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); tặng lương thực, áo ấm, tập vở và loa cho các trường mầm non, tiểu học, THCS của huyện Văn Chấn.

Thành Nhân

Tin xem nhiều