Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên tiếp mất trộm trên đường cao tốc

10:11, 11/11/2018

(ĐN) - Theo thông tin từ Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy ra 116 vụ trộm các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

(ĐN) - Theo thông tin từ Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy ra 116 vụ trộm các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Cụ thể, kẻ trộm đã lấy hơn 1 ngàn tấm gang chắn rác, 12 thanh tôn hộ lan, gần 500m dây cáp, hơn 400m dây điều khiển, 448m dây tiếp địa, 11 tiêu phản quang... Nghiêm trọng nhất là tình trạng dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng bị trộm khiến hệ thống chiếu sáng bị tê liệt. Việc này xảy ra tại khu vực nút giao Dầu Giây (đoạn quốc lộ 1 dẫn vào đường cao tốc thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất).

Dù phía VECE đã trình báo công an địa phương, lực lượng tuần tra của đơn vị cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra, nhưng nạn trộm cắp vẫn ngày càng tăng, đe dọa trực tiếp an toàn của người và phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc.

Thanh Hải

Tin xem nhiều