Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò của Mặt trận tại khu dân cư

09:11, 11/11/2018

(ĐN)- Sáng 11-11, Ban công tác Mặt trận ấp Tập Phước, xã Long Phước (huyện Long Thành) tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã tới dự...

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), sáng 11-11, Ban công tác Mặt trận ấp Tập Phước, xã Long Phước (huyện Long Thành) tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh gặp gỡ người dân ấp Tập Phước
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh gặp gỡ người dân ấp Tập Phước (ảnh: Võ Tuyên)

Ấp Tập Phước hiện có 741 hộ với hơn 2,9 ngàn nhân khẩu, chia thành 24 tổ nhân dân. Năm 2018, Ban công tác Mặt trận ấp đã vận động nhân dân đóng góp được trên 257 triệu đồng để bê tông hóa 964 mét đường nông thôn. Đồng thời, vận động bà con trong ấp và mạnh thường quân đóng góp trên 110 triệu đồng để tặng quà cho người nghèo và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018 qua bình xét, có 99,05% số hộ gia đình trong ấp được công nhận đạt danh hiệu văn hóa. Đây cũng là năm thứ 10 ấp Tập Phước đạt danh hiệu này. Tập Phước cũng là ấp tiêu biểu của huyện Long Thành xây dựng được phong trào văn hóa, thể thao sôi động, có hiệu quả, với 6 đội bóng đá nam nữ, câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ tiếp nối truyền thống… Việc xây dựng nông thôn mới tại ấp Tập Phước hoàn thành từ năm 2014.

, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quà của UBND tỉnh cho cho Ban công tác Mặt trận ấp Tập Phước
...và trao quà của UBND tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp Tập Phước (ảnh: Võ Tuyên)

Trong thời gian tới, nhân dân ấp Tập Phước và xã Long Phước, cùng với người dân huyện Long Thành tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chúc mừng những kết quả mà ấp Tập Phước đã đạt được. Phó chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích người dân tiếp tục chủ động phát huy quyền làm chủ; Ban công tác Mặt trận ấp thể hiện vai trò của mình trong vận động nhân dân xây dựng quê hương, thể hiện vai trò giám sát, tham gia công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể.

biểu diễn văn nghệ tại ngày hội ở Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành
Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở ấp Tập Phước (ảnh: Võ Tuyên)

Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng đã tặng quà của UBND tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp Tập Phước, cùng 5 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể và cống hiến cho cộng đồng.

* Trước đó, sáng 10-11, tại Trung tâm Văn hóa thể thao – học tập cộng đồng xã Sông Thao (huyện Trảng Bom), Ban Công tác Mặt trận ấp Thuận An cũng đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân ấp Thuận An có Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Tiến Mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Tiến Mạnh trao tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Thuận An
Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Tiến Mạnh tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Thuận An (ảnh: Thanh Nga)

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp Thuận An, trên địa bàn ấp hiện có 4.482 hộ dân, trong đó có 192 hộ giàu, 376 hộ khá, 182 hộ trung bình và chỉ còn 03 hộ nghèo. Năm 2018, nhân dân trong ấp đã tham gia nâng cấp 22 mét đường bê tông; cứng hóa 1km đường giao thông; lắp đèn chiếu sáng hơn 3 km đường.

...và tặng quà cho 5 hộ dân tiêu biểu trong ấp
Tặng quà cho 5 hộ dân tiêu biểu trong ấp (ảnh: Thanh Nga)

Thuận An là ấp có hơn 84% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhờ Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên các phong trào, các cuộc vận động đều được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ấp Thuận An chung sức ủng hộ hơn 10 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của xã và tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa – văn nghệ thể hiện bản sắc các dân tộc ở địa phương, tạo sự vui tươi, đoàn kết trong ngày vui của cộng đồng.

Các nghệ nhân dân tộc Tày biểu đàn tính, hát Then trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thuận An
Các nghệ nhân đồng bào dân tộc Tày biểu diễn đàn tính, hát Then trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thuận An (ảnh: Thanh Nga)

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Tiến Mạnh cũng đã tặng Ban Công tác Mặt trận ấp Thuận An một phần quà trị giá 10 triệu đồng và tặng 5 hộ dân tiêu biểu mỗi hộ 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng. Xã Thuận An tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tặng 1 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học và tặng quà cho 3 hộ nghèo khác.

Võ Tuyên - Thanh Nga

 

Tin xem nhiều