Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc tại ấp

04:11, 07/11/2018

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), sáng 7-11 Ban công tác Mặt trận ấp 6, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2018.

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), sáng 7-11 Ban công tác Mặt trận ấp 6, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà của tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp và các cá nhân tiêu biểu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà của tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp và các cá nhân tiêu biểu.

Ấp 6, xã Xuân Bắc hiện có 641 hộ, hơn 3 ngàn nhân khẩu, chia thành 24 tổ nhân dân. Những năm qua, chi bộ ấp đã lãnh đạo các đoàn thể và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, Ban công tác Mặt trận ấp đã có kế hoạch vận động nhân dân đóng góp xây dựng 6 tuyến đường nông thôn, với tổng chiều dài hơn 6,3 km. Đến nay, nhân dân đã đóng góp trên 1,9 tỷ đồng, hiến 1.342 m2 đất và tự nguyện tháo dỡ nhiều hàng rào, công trình kiên cố để lấy mặt bằng thi công. Hiện tại ấp 6 đã đưa vào sử dụng 2 tuyến đường của tổ 3 và 4; 4 tuyến còn lại đang thi công.

Nhân dân trong xã “tự biên, tự diễn” các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Nhân dân trong xã “tự biên, tự diễn” các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận ấp còn vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ gạo hàng quý, xây nhà tình thương cho hộ nghèo; thành lập các hợp tác xã, câu lạc bộ sản xuất năng suất cao; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ở ấp 6 hiện không có người nghiện ma túy, mại dâm và đối tượng tội phạm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chúc mừng những kết quả đạt được tại ấp 6, đồng thời cho biết 100% số xã ở Đồng Nai hiện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó 132/133 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ở xã Xuân Bắc, việc xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành từ năm 2014. Trong thời gian tới, nhân dân trong xã cùng với nhân dân toàn huyện Xuân Lộc tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, liên kết lại để sản xuất, nhằm đạt được
những kết quả tích cực hơn nữa trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Phương Hằng

Tin xem nhiều