Báo Đồng Nai điện tử
En

Sử dụng mạng xã hội tuyên truyền về an toàn lao động

12:11, 10/11/2018

(ĐN)- Đây là một trong những đổi mới về thực hiện tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động được ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 và chương trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 9-11.

(ĐN)- Đây là một trong những đổi mới về thực hiện tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động được ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 và chương trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 9-11.

Chủ tịch Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh (bên trái) trao đổi cùng đại diện doanh nghiệp bên lề hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh (bên trái) trao đổi cùng đại diện doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Tịnh, thời gian tới các đơn vị liên quan sẽ xây dựng các chuyên mục tuyên truyền theo từng chủ đề, từng lĩnh vực việc làm cụ thể, tránh dàn trải. Những nội dung này sẽ được thông tin rộng rãi trên diễn đàn mạng xã hội, trang thông tin điện tử sở, ngành, ấn phẩm báo chí để người dân dễ tiếp thu thông tin. Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới những người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động trong từng doanh nghiệp hướng đến hoạt động hiệu quả thay vì chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm được giao trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo thống kê của Sở Lao động - thương binh và xã hội, toàn tỉnh hiện có 1,2 triệu lao động làm việc trong hơn 29 ngàn tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế. Trong 3 năm qua, các ngành cũng đã thực hiện tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho gần 700 ngàn lao động, chủ doanh nghiệp. Từ năm 2016 đến nay đã xảy ra 3.429 vụ tai nạn lao động làm 87 người chết và hơn 3.433 người bị thương. Tuy số vụ, số người bị nạn ngày càng giảm qua các năm song vẫn còn ở mức cao. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống một bộ phận người dân, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều