Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục giữ vững mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia

02:11, 07/11/2018

(ĐN) – Sáng 7-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2018)

 

(ĐN) – Sáng 7-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2018)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng 65 năm Quốc khánh 2-9 cho ông Im Hen và phu nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng 65 năm Quốc khánh 2-9 cho ông Im Hen và phu nhân.

Phát biểu lại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có lịch sử quan hệ lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Đồng Nai nói riêng với nhân dân Campuchia được ghi dấu bằng nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn. Trong đó, nổi bật là sự kiện ngày 12-5-1978, với sự giúp đỡ của nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đoàn 125 (tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia sau này) đã ra đời, cùng với quân tình nguyện Việt Nam lập nên những chiến công oanh liệt.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã có những hoạt động thiết thực, như: tạo mọi điều kiện tốt nhất để gìn giữ di tích Đoàn 125; quan tâm đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh … góp phần vun đắp mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Campuchia, các học viên quân đội, cảnh sát và các em sinh viên Campuchia… đang công tác, học tập tại Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ mong muốn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam mãi mai xanh tươi, đời đời bền vững.  

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều