Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

05:11, 16/11/2018

(ĐN) - Sáng 16-11, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa)...

 

(ĐN) - Sáng 16-11, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư do Ban công tác Mặt trận ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018)...

Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ nhân dân ấp Long Khánh 3.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ nhân dân ấp Long Khánh 3

Phát biểu trước bà con nhân dân ấp Long Khánh 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong dịp kỷ niệm “Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 18-11 năm nay, Tỉnh ủy đã phân công các Ủy viên Ban TVTU về dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con ở khu dân cư để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân; khích lệ, động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà Chi bộ, các đoàn thể và nhân dân ấp Long Khánh 3 đã đạt được trong năm 2018. Trong đó, cả ấp hiện nay chỉ còn 4/475 hộ nghèo; 95% hộ gia đình có thu nhập, việc làm ổn định; 100% hộ có nhà ở kiên cố.

Các đoàn thể trong ấp đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng 4,5 km giao thông nông thôn; làm sân nhà văn hóa và sân bóng chuyền và tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo…Kết quả này thể hiện rõ sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng trách nhiệm, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách và có công của ấp.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách và có công

Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Tam Phước và ấp Long Khánh 3 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, xây dựng xã, ấp ngày càng vững mạnh. Trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương MTTQVN và tỉnh phát động; thực hiện nhiều mô hình giúp nhau làm giàu; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp cần đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào và các cuộc vận động, làm cho các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa rộng, thu hút mọi người, mọi nhà tích cực tham gia, đem lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, ngoài việc UBND tỉnh tặng quà cho các ấp, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có những phần quà gửi tặng các gia đình chính sách, có công ở ấp Long Khánh 3.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều