Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giảng dạy

03:11, 19/11/2018

ĐN)– Sáng 19-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đến dự...

ĐN)– Phát biểu tại lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường chính trị tỉnh sáng nay 19-11, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các thế hệ cán bộ, công chức trong tỉnh đã và đang là học viên của trường gửi lời tri ân đến các thế hệ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đào tạo cho tỉnh nhiều lớp học viên tốt nghiệp ra trường có đầy đủ kiến thức, đảm đương các nhiệm vụ trong hệ thống chính trị, góp phần to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Đinh Quốc Thái (bìa phải), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam cho đại diện Trường Chính trị tỉnh
Đồng chí Đinh Quốc Thái tặng hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam cho đại diện Trường Chính trị tỉnh

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Ban giám hiệu cùng đội ngũ giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thiện cơ sở vật chất, nội dung, hình thức giảng dạy, đào tạo được đội ngũ học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Đồng chí hy vọng các thế hệ học viên đang học tập tại trường học tập có nhiều tiến bộ, tốt nghiệp ra trường với thành tích cao nhất để tiếp tục góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Một tiết mục chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của các học viên đang học tại trường
Một tiết mục chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của các học viên đang học tại trường

Theo Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thời gian qua, nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng vận dụng có hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Ước tính đến cuối năm 2018, nhà trường mở được 98 lớp với gần 13 ngàn học viên theo học. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức..., công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Lê Hồng Sơn thể hiện quyết tâm, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức của nhà trường sẽ nỗ lực nhiều hơn trong việc trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy… từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều