Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh để khiếu kiện kéo dài

08:11, 02/11/2018

(ĐN) - Ngày 1-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai tại hai huyện: Nhơn Trạch và Long Thành.

 

(ĐN) - Ngày 1-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai tại hai huyện: Nhơn Trạch và Long Thành.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Lưu nêu ý kiến trong buổi giám sát tại huyện Nhơn Trạch.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Lưu nêu ý kiến trong buổi giám sát tại huyện Nhơn Trạch.

Theo báo cáo của hai huyện, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai, giải tỏa, đền bù hiện vẫn đang là vấn đề nóng. Đặc biệt, tại huyện Nhơn Trạch vẫn còn nhiều vụ khiếu nại đông người, kéo dài. Lãnh đạo và bộ phận tiếp dân của 2 huyện mặc dù đã tăng thời gian tiếp dân, ghi nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, nhưng nhiều vụ việc giải quyết còn áp dụng các quy định cứng nhắc, không hợp tình hợp lý, không sát thực tế..., dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài, khiếu nại vượt cấp.

Ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo và cán bộ bộ phận tiếp dân các huyện cần nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo của dân và nên giải quyết rốt ráo ngay từ đầu, không nên để kéo dài, gây phiền nhiễu cho dân, tránh tình trạng phát sinh các điểm nóng.

Được biết, trong năm 2017 và 9 tháng 2018, huyện Nhơn Trạch đã tiếp nhận 2.034 đơn và huyện Long Thành là 739 đơn.

Phương Liễu

Tin xem nhiều