Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND tỉnh thông qua 13 báo cáo thường kỳ và chuyên đề

04:11, 08/11/2018

(ĐN) - Sáng 8-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì hội nghị góp ý và thống nhất nội dung trình các báo cáo thường kỳ và chuyên đề của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX...

 

(ĐN) - Sáng 8-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì hội nghị góp ý và thống nhất nội dung trình các báo cáo thường kỳ và chuyên đề của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu góp ý cho nội dung các dự thảo
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái lắng nghe các đại biểu góp ý cho nội dung các dự thảo

Tại hội nghị, các thành viên UBND tỉnh đã lần lượt trình bày 6 nội dung báo cáo thường kỳ và 7 nội dung báo cáo thường kỳ liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; các kế hoạch đầu tư công; thu - chi ngân sách; thu hồi đất phục vụ các dự án; biên chế cho các đơn vị hành chính sự nghiệp…

Đồng chí Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư báo cáo dự thảo về kết quả kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà báo cáo dự thảo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng góp thêm nhiều ý kiến lần cuối để hoàn chỉnh toàn bộ các báo cáo gửi đến HĐND tỉnh sớm trước kỳ họp sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các đơn vị được giao xây dựng soạn thảo các nội dung tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành nội dung các báo cáo dựa trên các ý kiến góp ý tại cuộc họp và gửi HĐND tỉnh sớm để các có thời gian nghiên cứu.

                                                                                                                  Tin và ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều