Báo Đồng Nai điện tử
En

5 huyện của Đồng Nai đã xuất hiện dịch khảm lá sắn

09:12, 03/12/2018

(ĐN) - Tính đến nay, Đồng Nai đã có 5 địa phương xảy ra dịch bệnh khảm lá sắn với tổng diện tích trên 321 hécta gồm: Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành.

(ĐN) - Tính đến nay, Đồng Nai đã có 5 địa phương xảy ra dịch bệnh khảm lá sắn với tổng diện tích trên 321 hécta gồm: Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành.

Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh vừa gửi công văn đến các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn. Thời điểm này, nông dân đang tiến hành xuống giống vụ đông - xuân 2018-2019 với diện tích khoảng 730 hécta; nguy cơ lây lan dịch khảm lá sắn sẽ tăng cao nếu các địa phương không tích cực phòng, trừ. Trong đó, công tác kiểm dịch thực vật nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp mua bán, đưa giống từ các vùng đang có dịch bệnh sang nơi khác cần được đặc biệt chú trọng.

Lê Quyên

Tin xem nhiều