Báo Đồng Nai điện tử
En

9 doanh ngiệp Đồng Nai nhận giải Sao vàng đất Việt 2018

09:12, 23/12/2018

(ĐN) - Ngày 23-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2018 cho 200 doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có 9 doanh nghiệp Đồng Nai...

(ĐN) - Ngày 23-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2018. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ đã đến dự.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải Sao vàng đất Việt năm 2018 cho các doanh nghiệp (SV1 - KG)
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao giải Sao vàng đất Việt năm 2018 cho các doanh nghiệp

Năm nay cả nước có 200 doanh nghiệp được trao giải và tôn vinh. Riêng tỉnh Đồng Nai có 9 doanh nghiệp được trao giải Sao vàng đất Việt, trong đó có 6 doanh nghiệp nằm trong Top 100 (gồm: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, Tổng công ty Tín Nghĩa, Tổng công ty cao su Đồng Nai, Công ty cổ phần Đồng Tiến, Công ty cổ phần gạch men VTC, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp đô thị số 2  -D2D), cùng 3 doanh nghiệp nằm trong Top 200 (gồm: Công ty TNHH Nam Long, Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long  và Công ty cổ phần thực phẩm G.C).

 Công ty cổ phần gạch men VTC của Đồng Nai nhận giải Sao vàng đất Việt
Công ty cổ phần gạch men VTC của Đồng Nai nhận giải Sao vàng đất Việt

Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 đã tạo ra doanh thu trên 910 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà  nước trên 72 ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 417 ngàn lao động

Các doanh nhân được vinh danh tại Lễ trao giải Sao vàng đất Việt 2018
Các doanh nhân được vinh danh tại Lễ trao giải Sao vàng đất Việt 2018

Tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã biểu dương 200 doanh nghiệp đạt giải Sao vàng đất Việt đã có đóng góp không nhỏ cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp có môi trường phát triển lành mạnh, nhất là khối kinh tế tư nhân; tiếp tục phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng.

Tin và ảnh: Khắc Giới

Tin xem nhiều