Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 22 đối tượng đốt pháo sau đêm chung kết AFF cup 2018

10:12, 16/12/2018

(ĐN)- Sau trận chung kết AFF cup 2018 với chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy thuyết phục của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đêm 15 rạng sáng 16-12 đã có hàng ngàn người xuống đường ăn mừng.

(ĐN)- Sau trận chung kết AFF cup 2018 với chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy thuyết phục của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đêm 15 rạng sáng 16-12 đã có hàng ngàn người xuống đường ăn mừng.

Pháo được bắn trong tối 15-12 tại khu vực trước trường THCS Trần Hưng Đạo
Pháo được bắn trong tối 15-12 tại khu vực trước Trường THCS Trần Hưng Đạo (Ảnh: Huy Anh)

Tuy nhiên trong số đó, có nhiều đối tượng còn đốt pháo cổ vũ, gây mất an ninh trật tự ở nhiều nơi. Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông ở địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực lân cận, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và bắt giữ một số đối tượng đốt pháo.

Theo báo cáo của Công an TP.Biên Hòa, chỉ trong đêm 15 rạng sáng 16-12, các đội nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa và công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã bắt giữ 22 đối tượng về hành vi đốt pháo. Địa bàn xảy ra đốt pháo nhiều chủ yếu tại một số địa phương như: Tân Phong, Trảng Dài, Thống Nhất…Sau khi bị bắt, các đối tượng đã bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi đốt pháo.

Cũng theo Công an TP.Biên Hòa, trong đêm 15-12, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã có hàng chục ngàn người xuống đường ăn mừng chiến thắng, khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bố trí chốt chặn và phân luồng giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đến khoảng 1 giờ 30, ngày 16-12, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên có biểu hiện đua xe. Các đối tượng đã tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng… Số đối tượng này sau đó cũng đã bị xử lý theo quy định.

Trước đó, trong các đêm có đội tuyển Việt Nam thi đấu, tại một số địa bàn, Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt tổng cộng 18 đối tượng đốt pháo và xử lý theo quy định.

Trần Danh

Tin xem nhiều