Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác phát triển hội viên Người cao tuổi đạt 92,8%

07:12, 28/12/2018

(ĐN) – Đó là một trong những kết quả nổi bật trong năm 2018 của Hội Người cao tuổi tỉnh vừa được đánh giá tại hội nghị tổng kết họat động diễn ra vào sáng 28-12.

 

(ĐN) – Đó là một trong những kết quả nổi bật trong năm 2018 của Hội Người cao tuổi tỉnh vừa được đánh giá tại hội nghị tổng kết họat động diễn ra vào sáng 28-12.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể

Bên cạnh công tác phát triển hội viên, công tác chăm sóc người cao tuổi cũng được các cấp Hội quan tâm. Năm 2018, ngân sách địa phương đã trợ cấp cho trên 52 ngàn người cao tuổi, trong đó có trên 36,6 ngàn người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được trợ cấp hàng tháng; tổ chức mừng thọ trên 22 ngàn cụ; vận động xây dựng 50 căn nhà tình thương; tặng trên 34 ngàn phần quà cho hội viên, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; mổ mắt miễn phí cho trên 1.000 người cao tuổi nghèo.

Công tác phát huy vai trò người cao tuổi cũng được chú trọng. Toàn tình hiện có gần 17 ngàn người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ cơ sở, doanh nghiệp. Tại các địa phương có gần 14 ngàn người cao tuổi tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xã hội…, tham gia hòa giải thành công 205 vụ mâu thuẫn ở cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa đã cùng ký kết thi đua năm 2019. Trong đó, các đơn vị đều thể hiện quyết tâm trong năm 2019 phấn đấu 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người cao tuổi từ 60-79 diện hộ nghèo được trợ cấp, cấp thẻ bảo hiểm y tế; 90-95% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn duy trì Qũy chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

Dịp này, 67 tập thể và 80 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018 được tặng giấy khen của Tỉnh Hội.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều