Báo Đồng Nai điện tử
En

Dâng sách mới tại Văn miếu Trấn Biên

10:12, 27/12/2018

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai, chiều 27-12, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ dâng hương, báo công và giới thiệu các ấn phẩm mới của nhiều tác giả.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai, chiều 27-12, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ dâng hương, báo công và giới thiệu các ấn phẩm mới của nhiều tác giả.

Các đại biểu rước ấn phẩm mới về Nhà bái đường tại Văn miếu Trấn Biên (ảnh: LN)
Các đại biểu rước ấn phẩm mới về Nhà bái đường tại Văn miếu Trấn Biên (ảnh: LN)

Các ấn phẩm được giới thiệu lần này, bao gồm: bộ sách Sáng ngời chất ngọc anh hùng - gồm 4 tập - viết về các Mẹ Việt Nam anh hùng; những cá nhân, tập thể anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong tỉnh; cùng các tác phẩm: Tỉnh Biên Hòa xưa; Văn hóa các dân tộc thiểu số Đồng Nai; Văn miếu Trấn Biên – Hào khí phương Nam; Gieo hạt đất lành; Văn thơ Đồng Nai về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới dâng sách tại Nhà bái đường (ảnh: Thành Trung)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới dâng sách tại Nhà bái đường (ảnh: Thành Trung)

Theo Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới, việc dâng sách tại Văn miếu Trấn Biên có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi, điều này thể hiện tấm lòng của các tác giả đối với các bậc tiền nhân. Những cuốn sách này sau đó sẽ được Văn miếu Trấn Biên lưu giữ lâu dài cho nhiều thế hệ mai sau. Đây cũng là nguồn tài liệu, tư liệu quý để đo sự phát triển của một vùng đất, một tỉnh, thành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới cũng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh đón nhận 3 phiên bản Mộc bản Triều Nguyễn về Biên Hòa - Đồng Nai và Văn miếu Trấn Biên do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thực hiện và tặng tỉnh Đồng Nai nhân kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai và 20 năm phỏng dựng Văn miếu Trấn Biên.

Hnh Dung

 

Tin xem nhiều