Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu văn hóa - nghệ thuật Về 2 miền di sản

10:12, 24/12/2018

(ĐN) - Để bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị tinh hoa, độc đáo của Dân ca quan họ Bắc Ninh và giá trị nghệ thuật đặc sắc của Đờn ca tài tử Nam bộ - 2 di sản văn hóa tiêu biểu của Bắc Ninh và của 21 tỉnh, thành Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại Nhà hát Cao Văn Lầu (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Về 2 miền di sản.

(ĐN) - Để bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị tinh hoa, độc đáo của Dân ca quan họ Bắc Ninh và giá trị nghệ thuật đặc sắc của Đờn ca tài tử Nam bộ - 2 di sản văn hóa tiêu biểu của Bắc Ninh và của 21 tỉnh, thành Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại Nhà hát Cao Văn Lầu (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Về 2 miền di sản.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, 2 loại hình nghệ thuật này đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật thi ca và âm nhạc góp phần làm giàu thêm kho tàng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chương trình nghệ thuật  này nhằm giới thiệu những nét cơ bản về những giá trị tinh hoa của Dân ca quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam bộ cũng như một số loại hình nghệ thuật dân gian của tỉnh Bạc Liêu.   

TTXVN

Tin xem nhiều