Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 30 ngàn bài dự thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2018

10:12, 05/12/2018

(ĐN)- Theo Ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2018, sau 5 tháng phát động, đến nay Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 ngàn bài tham dự hội thi năm nay.

(ĐN)- Theo Ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2018, sau 5 tháng phát động, đến nay Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 ngàn bài tham dự hội thi năm nay.

Các thành viên trong Ban tổ chức hội thi xem sơ bộ một số bài dự thi có hình thức trình bày ấn tượng
Các thành viên trong Ban tổ chức hội thi xem sơ bộ một số bài dự thi có hình thức trình bày ấn tượng

Trong đó, ngành GD-ĐT tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về số lượng bài dự thi với trên 28 ngàn bài. Còn lại là của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Chủ đề của Hội thi năm nay là Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai hướng tới kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Các câu hỏi được chia thành 2 bảng tham dự là bảng dành cho học sinh, sinh viên và bảng dành cho cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân.

Thời gian chấm thi từ 1-12-2018 đến 1-1-2019. Thời gian trao giải dự kiến sẽ tổ chức tại Ngày hội Khoa học công nghệ năm 2019 trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Qua 8 lần tổ chức, Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai đã nhận được hơn 180 ngàn bài dự thi. Năm 2018 là năm có số lượng bài dự thi cao nhất. Trong đó, có nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều