Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 390,8 ngàn người bị tai nạn thương tích

09:12, 26/12/2018

(ĐN) - Theo thông tin từ Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Sở Y tế), từ năm 2011-2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 390,8 ngàn trường hợp bị tai nạn thương tích.

(ĐN) - Theo thông tin từ Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Sở Y tế), từ năm 2011-2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 390,8 ngàn trường hợp bị tai nạn thương tích.

Trong đó, số người bị tai nạn giao thông chiếm 38,8%. Tiếp đến là tai nạn do bị ngã và tai nạn lao động. Có 830 người đã tử vong do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, tự tử, ngộ độc, ngã cao…

Nhằm hạn chế tai nạn thương tích và tử vong do tai nạn thương tích, thời gian qua, Đồng Nai đã xây dựng mô hình cộng đồng an toàn tại 7 xã của 6 huyện. Qua thẩm định, có 4 xã đạt tiêu chuẩn và được công nhận cộng đồng an toàn là: Đông Hòa (huyện Trảng Bom), Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), Long An (huyện Long Thành) và Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ). Huyện Cẩm Mỹ cũng là địa phương đầu tiên xây dựng thành công trường học an toàn với 61 trường.

An Yên

Tin xem nhiều